Việc chuyển sang thang điểm 20 sẽ giúp công tác chấm thi phân hóa chi tiết hơn và các sẽ có cách thức tính điểm tốt nghiệp mới phù hợp.
Dự thảo Quy chế thi THPT quốc gia sẽ áp dụng từ thang điểm 10 sang thang điểm 20, điều này sẽ giúp công tác chấm thi phân hóa chi tiết hơn kết quả thi của thí sinh, hỗ trợ tốt cho công tác xét tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ.
Ông Trinh cho biết: “Chính vì việc nâng thang điểm quy đổi của các môn từ 10 lên 20 nên ngưỡng tối thiểu điểm liệt của thí sinh sẽ nâng từ 1 điểm trở xuống lên thành 2 điểm trở xuống, điểm ưu tiên tối đa xét tốt nghiệp THPT là 4 nay tăng lên là 8 điểm”.
Đối với một số trường ĐH,CĐ đã công bố đề án tuyển sinh với thang điểm 10 cho từng môn, ông Mai Văn Trinh cho biết các trường chỉ cần nhân hệ số sao cho phù hợp.
Nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12; Đảm bảo phân loại được trình độ của thí sinh, vừa đáp ứng yêu cầu cơ bản (để tốt nghiệp THPT) và yêu cầu nâng cao (để tuyển sinh ĐH, CĐ);
Đề thi ảm bảo tính chính xác, khoa học và tính sư phạm. Lời văn, câu chữ phải rõ ràng, không có sai sót; Đối với đề thi tự luận phải ghi rõ số điểm của mỗi câu hỏi trong đề thi;
Điểm của bài thi tự luận và bài thi trắc nghiệm đều được quy về thang điểm 20; Đề thi phải ghi rõ có mấy trang và có chữ "HẾT" tại điểm kết thúc đề.
Trong một kỳ thi, mỗi môn thi có đề thi chính thức và đề thi dự bị với mức độ tương đương; mỗi đề thi có hướng dẫn chấm, đáp án kèm theo.
Ông Trinh cho biết: “Chính vì việc nâng thang điểm quy đổi của các môn từ 10 lên 20 nên ngưỡng tối thiểu điểm liệt của thí sinh sẽ nâng từ 1 điểm trở xuống lên thành 2 điểm trở xuống, điểm ưu tiên tối đa xét tốt nghiệp THPT là 4 nay tăng lên là 8 điểm”.
![]() |
| Công thức xét điểm tốt nghiệp năm 2015 |
Đối với một số trường ĐH,CĐ đã công bố đề án tuyển sinh với thang điểm 10 cho từng môn, ông Mai Văn Trinh cho biết các trường chỉ cần nhân hệ số sao cho phù hợp.
Nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12; Đảm bảo phân loại được trình độ của thí sinh, vừa đáp ứng yêu cầu cơ bản (để tốt nghiệp THPT) và yêu cầu nâng cao (để tuyển sinh ĐH, CĐ);
Đề thi ảm bảo tính chính xác, khoa học và tính sư phạm. Lời văn, câu chữ phải rõ ràng, không có sai sót; Đối với đề thi tự luận phải ghi rõ số điểm của mỗi câu hỏi trong đề thi;
Điểm của bài thi tự luận và bài thi trắc nghiệm đều được quy về thang điểm 20; Đề thi phải ghi rõ có mấy trang và có chữ "HẾT" tại điểm kết thúc đề.
Trong một kỳ thi, mỗi môn thi có đề thi chính thức và đề thi dự bị với mức độ tương đương; mỗi đề thi có hướng dẫn chấm, đáp án kèm theo.
Theo VTC News
{fcomment}
Tin nên đọc
-
Ăn khổ qua xào với cóc, bé 4 tuổi tử vong
-
Món ăn bị kỳ thị trở thành lối sống của người Mỹ
-
Giá gas bán lẻ tăng mạnh
-
Đà Lạt cấm nhập khoai tây Trung Quốc
-
"Đầu cơ" vàng lúc này khá nguy hiểm!
-
Thơm nức mũi sò điệp nướng mỡ hành
-
Câu chuyện về SEN 1992 với thế kiềng 3 chân trong kinh doanh
-
Ra mắt Xiaomi Mi Max Prime chạy Snapdragon 652, RAM 4GB
-
Vai trò của máy làm bóng kim loại trong xử lý bề mặt sản phẩm
-
Giải mã Reno5 - smartphone lập kỷ lục mới cho Oppo

